Thắng Raonic, Federer giành danh hiệu ATP thứ 98 trong sự nghiệp

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:57 ngày 17/06/2018

VTV.vn - Roger Federer đã có được danh hiệu ATP thứ 98 trong sự nghiệp sau khi đánh bại Milos Raonic trong trận chung kết Stuttgart mở rộng 2018.

Trong 13 lần đối đầu trước đây, Federer hoàn toàn áp đảo khi đã thắng tới 10 trận. Với việc đang có được phong độ ổn định, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ đã tiếp tục có được thắng lợi thứ 11 trước Milos Raonic.

Trong trận chung kết Stuttgart mở rộng, Roger Federer đã gặp không ít khó khăn trước khả năng giao bóng uy lực của Raonic, tuy nhiên ở những thời điểm quyết định, "tàu tốc hành" vẫn cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của mình để giành điểm, qua đó giành thắng lợi với tỷ số sít sao ở cả 2 set 6-4, 7-6 sau 1 giờ 19 phút thi đấu.

Thắng Raonic, Federer giành danh hiệu ATP thứ 98 trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Federer đã có được danh hiệu đầu tiên tại giải quần vợt Stuttgart mở rộng

Đáng chú ý, đây là chức vô địch đầu tiên của Roger Federer tại giải quần vợt Stuttgart mở rộng, nhưng đã là danh hiệu ATP thứ 98 trong sự nghiệp và danh hiệu thứ 18 trên mặt sân cỏ.

Về phía Raonic, cơn khát danh hiệu của tay vợt người Canada tiếp tục kéo dài với 2 năm rưỡi liên tiếp trắng tay ở các giải đấu ATP.