Thua sốc ở Pháp mở rộng, Djokovic tính bỏ luôn Wimbledon 2018

H.TCập nhật 11:41 ngày 06/06/2018

VTV.vn - Novak Djokovic đang cân nhắc lùi cơ hội giành danh hiệu Wimbledon thứ 4 sau thất bại cay đắng ở tứ kết Pháp mở rộng 2018.

Được kỳ vọng sẽ tiếp nối phong độ cao để giành vé vào bán kết Pháp mở rộng 2018, thế nhưng Novak Djokovic lại bất ngờ để thua trước tay vợt hạng 72 thế giới Marco Cecchinato sau 4 set với các tỷ số 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11).

Chấn thương khuỷu tay đã khiến Nole sa sút phong độ trong 1 năm qua và mới đây, chấn thương vùng cổ ở trận tứ kết dẫn đến nỗi thất vọng ở Paris. Như vậy, tay vợt người Serbia vẫn chưa thể vào đến bán kết một giải Grand Slam kể từ Mỹ mở rộng 2016.

Thua sốc ở Pháp mở rộng, Djokovic tính bỏ luôn Wimbledon 2018 - Ảnh 1.

Novak Djokovic gặp chấn thương vùng cổ ở trận tứ kết

Djokovic chia sẻ nỗi buồn sau trận tứ kết: "Bất kể thất bại nào tại Grand Slam đều rất khó khăn, đặc biệt đây là giải đấu mà tôi đã chuẩn bị từ nhiều tháng. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi tiến sâu hơn ít nhất thêm 1 bước nữa nhưng không phải như vây".

Khi được hỏi về việc anh có trở lại sân đấu sớm không, hạt giống số 20 tại Roland Garros đáp lại đầy thất vọng: "Tôi sẽ trở lại phòng thay đồ. Tôi chưa muốn nói đến tennis ngay lúc này. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ thi đấu trên mặt sân cỏ hay không".

Điều này có nghĩa là Djokovic có thể sẽ bỏ lỡ Wimbledon diễn ra vào 2/7 sắp tới. Vào năm ngoái, cựu số 1 thế giới cũng đã nghỉ dài hạn sau trận thua trước Tomas Berdych ở Wimbledon 2017 vì chấn thương khuỷu tay.

Anh không thi đấu cho đến tháng 1 năm nay và vào đến vòng 1/8 Australia mở rộng trước khi tiếp tục nghỉ thi đấu thêm 2 tháng nữa. Anh chỉ tham dự thêm 2 giải đấu nữa kể từ đó đến nay là Indian Wells và Rome Masters nhưng chưa giành thêm danh hiệu nào.