Tích cực hướng tới Wimbledon 2014

Cập nhật 07:11 ngày 21/06/2014

Wimbledon 2014 sẽ khởi tranh từ 23 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 tới. Điều đó có nghĩa là các tay vợt đang hết sức khẩn trương hướng đến Grand Slam thứ 3 trong năm của Quần vợt Thế giới.

Feliciano Lopez và Richard Gasquet vào chung kết Eastbourne International

 


Từ đầu năm, tay vợt số 14 thế giới Richard Gasquet đã phải bỏ lỡ khá nhiều giải đấu vì chấn thương lưng. Nhưng trước thềm Wimbledon, tay vợt người Pháp đã trở lại đầy ấn tượng tại giải Eastbourne International khi tiến vào trận chung kết bằng những chiến thắng đầy thuyết phục. Ở vòng bán kết, Gasquet đã đánh bại tay vợt hạng 49 thế giới người Uzbekistan - Denis Istomin chỉ sau 70 phút thi đấu, nhất là khi phát huy hết những trái một tay sở trường. Chiến thắng 6 – 4, 6 – 2 trước Istomin đã đưa Gasquet tiến vào chung kết tại Eastbourne.

Tay vợt người Pháp sẽ gặp đương kim vô địch - Feliciano Lopez ở trận chung kết, cho dù anh gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ người Mỹ - Sam Querrey. Sau khi thua 4-6 ở set thứ nhất, Querrey đã khiến tay vợt Tây Ban Nha phải bước vào loạt tie break ở set 2. Tuy nhiên, khi phát huy tốt những cú giao bóng uy lực với tỷ lệ giành điểm từ những tình huống giao bóng 1 lên đến 91% , Lopez đã thắng 7 - 4 trong loạt tie break để tiến thêm 1 bước nữa trên hành trình bảo vệ danh hiệu tại Eastbourne International.

Ngược dòng thành công, Angelique Kerber vào chung kết

 

Vòng bán kết nội dung đơn nữ tại Eastbourne đã chứng kiến cuộc so tài kịch tính giữa hạt giống số 5 Angelique Kerber và Caroline Wozniacki (8). Tay vợt người Đan Mạch đã khởi đầu tốt hơn khi thắng 6 - 3 ở set 1, và sau đó buộc 2 tay vợt phải bước vào loạt tie break ở set thứ 2. Dù vậy, đó cũng chính là điểm đánh dấu sự tụt dốc của Wozniacki và trao cơ hội ngược dòng cho Kerber. Tay vợt Đức đã thắng trong loạt tie braek và sau đó thẳng tiến luôn tới chiến thắng 6-3 ở set đấu quyết định. Đối thủ của Kerber ở trận chung kết sẽ là tay vợt trẻ 19 tuổi người Mỹ - Madison Keys.

Wimbledon 2014 tăng mức tiền thưởng

Tổng số tiền thưởng tại Grand Slam sân cỏ năm nay chạm mốc 25 triệu bảng Anh (tương đương với 42 triệu USD), tăng 10.8% so với năm trước. Nhà vô địch nôi dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 1.76 triệu bảng, tăng 10% so với khoản thưởng mà Andy Murray và Marion Bartoli đã nhận được mùa hè 2013. Số tiền thưởng dành cho các vòng đấu ngoài cũng tăng lên khá nhiều. Các tay vợt thua ngay tại vòng 1 Wimbledon 2014 sẽ nhận được khoản tiền thưởng 27.000 bảng Anh (tức là 45.400 đô la Mỹ). Đây là nỗ lực của nhà tổ chức nhằm giúp các tay vợt kém may mắn có thể chi trả khoản phí tổn khổng lồ để góp mặt tại giải đấu danh giá này.

Wimbledon 2014 công bố danh sách hạt giống

Danh sách công bố hạt giống đã có chút bất ngờ ở nội dung đơn nam. Sau hai cuộc lật đổ bất thành Nadal, Djokovic vẫn phải duy trì vị trí thứ hai trên bảng điểm của ATP. Nhưng hệ thống tính điểm xếp hạt giống của Wimbledon lại không hoạt động như bảng xếp hạng ATP. Theo công bố từ ban tổ chức, Nole được xếp hạt giống số 1 của giải, còn Rafa không có thành tích tốt trên mặt sân cỏ trong những trận đấu gần đây, chỉ là hạt giống số 2. Xếp thứ 3 vẫn là niềm hi vọng số 1 của nước chủ nhà, Andy Murray.  

Các tay vợt nữ tự tin hướng tới Wimbledon 2014

Những tay vợt nữ đã có mặt tại thủ đô London  tham dự 1 buổi tiệc trước khi giải Grand Slam trên mặt sân cỏ chính thức khởi tranh. Được phỏng vấn trong sự kiện này, tay vợt hàng đầu thế giới Serena Williams bày tỏ kì vọng có thể giành thêm danh hiệu đơn thứ 6 tại giải đấu này.

Serena Williams (Mỹ): “Chỉ có 3 hay 4 giải đấu trên mặt sân cỏ trong năm, do đó với tôi là điều thật tuyệt khi năm nay có cơ hội còn được chơi trên mặt sân cỏ Wimbledon”

Venus Williams (Mỹ): “Nếu chứng kiến chiến thắng của Serena, tôi sẽ thấy hạnh phúc. Chúng tôi đều đã chiến thắng tại đây 5 lần, và thế là đều nhau rồi. Hi vọng rằng 1 trong 2 chị em tôi có thể giành danh hiệu lần nữa trong năm nay, người đó sẽ rất tự hào và người còn lại cũng thấy có động lực hơn nhiều”

Với đương kim vô địch Pháp mở rộng Maria Sharapova, sau khi được xếp làm hạt giống số 5, tay vợt người Nga tuyên bố mình tràn đầy tự tin bước vào thử thách mới.

Maria Sharapova (Nga): “Thật tuyệt vời khi có thể tham gia một Grand Slam như Wimbledon ngay khi vừa có 1 danh hiệu vô địch Grand Slam vài tuần trước đó. Đương nhiên đây là mặt sân khác hẳn, thử thách khác hẳn. Hy vọng tôi sẽ sẵn sàng với thách thức mới đang chờ đợi phía trước cả về thể lực và tâm lý”

Trung Hiếu – Thúy Hằng

(Thethao.vtv.vn)



Barcelona mở rộng: Các tay vợt mạnh giành quyền vào bán kết

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas đã gặp nhau tại chung kết Monte Carlo Masters cách đây 1 tuần, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để tái ngộ trong một trận chung kết nữa.