Tommy Robredo vất vả bước vào vòng 2 Cincinnati

Cập nhật 08:42 ngày 12/08/2014

Giải Masters thứ 7 trong năm đã mở màn ở Cincinnati, đây là giải lớn cuối cùng trước khi Grand Slam cuối cùng trong năm mở màn nên cuộc tranh tài ở Cincinnati đang được mọi người đón chờ vì tất cả đều muốn biết các tay vợt sẽ có bước chuẩn bị cuối cùng như thế nào trước khi đặt chân đến New York.

 

Trải qua chấn thương trong vài năm trở lại đây, Tommy Robredo vẫn còn 1 chặng đường dài để trở lại top 5 kể từ năm 2006, đáng kể nhất mới chỉ là việc lọt lại vào top 20 lần đầu tiên từ năm 2009. Nhiệm vụ của Robredo ở trận đấu này khá đơn giản khi chỉ cần thể hiện kinh nghiệm của anh trước 1 tay vợt trẻ. Nhưng trong thể thao, mọi chuyện có thể xảy ra. Jack Sock – tay vợt người Mỹ đang trên đà lên của BXH đã chơi đầy tự tin trong set đầu tiên khiến Robredo liên tục gặp khó, thậm chí anh còn dẫn tới 5-2 trong loạt tie-break. Lợi thế tưởng như đã cầm chắc trong tay của Sock nhưng Robredo đã có cú bật ngược hết sức ngoạn mục để thắng lại 7-5. Với đà hưng phấn, tay vợt Tây Ban Nha đã nhanh chóng kết thúc set thứ hai để giành tấm vé vào vòng sau. Anh chiến thắng với tỉ số 2 set 7-5, 6-3. Đối thủ của Robredo ở vòng 2 cũng là một tay vợt Mỹ khác, Sam Querrey.

Nhung Anh
(Thethao.vtv.vn)