Trước thềm chung kết Davis Cup 2015: Tại sao Davis Cup lại đặc biệt?

Cập nhật 11:19 ngày 27/11/2015

Thế giới quần vợt đang tiếp tục sôi động với những trận đấu vòng chung kết Davis Cup giữa đội tuyển Anh và tuyển Bỉ. Đây không chỉ là cơ hội để người hâm mộ tiếp tục chứng kiến Andy Murray thi đấu sau khi ATP World Tour Finals đã kết thúc. Bởi không chỉ đơn thuần là những trận đấu đơn và đôi mang về vinh quang cá nhân, Davis Cup còn mang lại nhiều điều khác biệt.





Davis Cup, 1 sự kiện quần vợt đặc biệt. Giải đấu mà các trọng tài có thể chẳng vấp phải khó khăn trong việc phát âm tên các tay vợt quốc tịch khác nhau giữa trận đấu. Đơn giản chỉ cần thông báo tuyển Anh đang dẫn trước hay tuyển Bỉ vừa có lợi thế. Bởi đây là 1 giải đồng đội hiếm hoi trong môn thể thao đậm tính cá nhân như quần vợt, giải đấu duy nhất mà các tay vợt nam có thể đóng góp niềm tự hào thắng lợi chung cho màu áo đội tuyển quốc gia.

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic chia sẻ: “Tôi từng có vinh dự nâng cao chiếc cúp vô địch Davis Cup cùng đồng đội năm 2010, do đó tôi hiểu cảm giác dành danh hiệu cho quốc gia lại tuyệt vời như thế nào. Tôi nghĩ với sự góp mặt của Andy Murray năm nay, tuyển Anh có cơ hội chiến thắng cao hơn'.

Trong khi đó, bản thân Andy Murray (ĐT Anh) cho biết: “Vô địch là giấc mơ của tất cả mọi người. Nhất là khi bạn được đại diện cho quốc gia, được sát cánh với các đồng đội, đón nhận sự cổ vũ lớn từ người dân nước mình. Áp lực sẽ lớn hơn nhiều so với bình thường, kèm theo đó là cảm xúc chiến thắng cũng thăng hoa hơn hẳn”.

 



ĐT Bỉ và ĐT Anh sẽ cùng cạnh tranh để đoạt danh hiệu Davis Cup 2015

Khi sáng tạo ra giải đấu và tự bỏ tiền túi để làm chiếc Cúp bạc khổng lồ này, chắc chàng sinh viên Dwight Davis năm xưa không thể ngờ rằng, 115 năm sau, đây không chỉ là cuộc đấu giữa các tay vợt nước Anh và Mỹ, mà là cuộc so tài của các tay vợt từ 126 quốc gia trên thế giới. Tới nay, dù tuyển Mỹ và Úc vẫn áp đảo với số lần đăng quang cách biệt, nhưng khoảng cách có thể bị thu hẹp, khi Davis Cup giờ đã là sân chơi chung của quần vợt thế giới.  

1904 là năm đầu tiên đón nhận các quốc gia châu lục khác tới tham dự Davis Cup, và đó cũng là cột mốc đặc biệt cho đội tuyển Bỉ khi đó là lần duy nhất trong lịch sử họ lọt vào tới chung kết Davis Cup, trước khi bị đội tuyển Anh đánh bại. Còn năm nay, liệu tên quốc gia nào sẽ được khảm vào chỗ trống trên chiếc cúp bạc danh giá? Giấc mơ vô địch đã kéo dài 79 năm của nước Anh hay 111 năm của Bỉ sẽ thành hiện thực? Hãy tận hưởng các trận đấu Davis Cup trong 2 ngày tới để đón nhận câu trả lời.


Những đội tuyển quốc gia vô địch nhiều nhất tại Davis Cup
Mỹ: 32 lần
Australia: 28 lần
Anh: 9 lần
Pháp: 9 lần
Thụy Điển: 7 lần
 




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thúy Hằng
(Thethao.vtv.vn)