Tứ kết Hamburg Open: Zverev tiếp tục gây bất ngờ

Cập nhật 06:38 ngày 19/07/2014

Giải quần vợt Hamburg Open tuy chỉ là 1 giải đấu nhỏ trong hệ thống ATP, tuy nhiên giải đấu này lại đang thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi cái tên Alexander Zverev. Tay vợt 17 tuổi người Đức với phong độ xuất sắc đang trở thành hiện tượng thú vị không chỉ của riêng giải đấu này mà còn của cả làng quần vợt nam thế giới.

 


Lội ngược dòng ngoạn mục, Zverev tiếp tục gây bất ngờ
Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa hiện tượng của giải đấu, Alexander Zverev và đối thủ hơn anh 11 tuổi Tobias Kamke. Trong lần đầu lọt vào 1 trận tứ kết giải đấu thuộc ATP, có vẻ như tay vợt 17 tuổi Zverev có phần bị choáng ngợp và nhanh chóng để thua Tobias Kamke với tỷ số 0-6. Tuy nhiên trong set đấu thứ 2, Zverev đã lấy lại sự tự tin và thi đấu ngang ngửa với tay vợt hơn anh tới hơn 200 bậc trên BXH ATP, trước khi giành điểm quyết định bằng 1 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để khép lại set đấu với chiến thắng 7-5.

 


Càng đánh càng hay, Zverev cho thấy vì sao anh từng là tay vợt trẻ số 1 thế giới khi duy trì những cú phải tay xuất sắc, để rồi đánh bại Kamke một cách thuyết phục trong set đấu thứ 3 với tỷ số 6-3, qua đó hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục và trở thành tay vợt dưới 18 tuổi đầu tiên giành quyền vào bán kết 1 giải đấu thuộc ATP trong 8 năm qua.

Vượt qua Lajovic, Leonardo Mayer giành quyền vào bán kết
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, tay vợt người Argentina Leonardo Mayer đã đánh bại đối thủ Dusan Lajovic người Serbia với tỷ số 2-0 để góp mặt tại bán kết. Sau khi giành chiến thắng chóng vánh trong set đấu đầu tiên với tỷ số 6-1, tay vợt đang xếp hạng 46 thế giới Leonardo Mayer tiếp tục duy trì những cú giao bóng uy lực và phải tay mạnh mẽ trong set 2 để giành chiến thắng 7-5. Như vậy với việc vượt qua Lajovic, Leonardo Mayer sẽ có lần thứ 2 trong mùa giải góp mặt tại bán kết 1 giải đấu ATP.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)