Tứ kết Valencia Open – Murray đối đầu Ferrer ở bán kết

Cập nhật 06:01 ngày 25/10/2014

Nếu Basel Open phải chứng kiến những cú sốc thì điều đó không xảy ra tại Valencia Open, nơi những tay vợt hạt giống hàng đầu đều giành quyền vào bán kết.


Trước đối thủ cao lớn người Nam Phi Kevin Anderson, Andy Murray gặp rất nhiều khó khăn trước những cú giao bóng sấm sét của đối thủ trong set thứ nhất và để thua ở loạt tie-break. Nhưng tay vợt Vương Quốc Anh đã kịp trở lại trong set thứ 2 để thắng lại với tỉ số 6-4 sau khi giành được một break. Diễn biến của set thứ 3 cũng không có gì khác. Lối chơi cuối sân bền bỉ một lần nữa phát huy hiệu quả giúp Murray thắng 6-4 để khép lại trận đấu với tỉ số 2-1, giành quyền vào bán kết.

Đối thủ của Murray ở bán kết là hạt giống số 1 nước chủ nhà David Ferrer, người đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Brazil Thomas Bellucci 2 set với tỉ số 6-1 và 6-2. Đây là trận thắng thứ 600 trong sự nghiệp của tay vợt 3 lần VĐ Valencia Open, đưa anh trở thành tay vợt thứ 4 đang còn thi đấu đạt đến cột mốc này sau Federer, Nadal và Hewitt.

Jeremy Chardy là người thứ 3 lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất sau chiến thắng chóng vánh 6-1 và 6-2 trước Pablo Carreno-Busta. Đối thủ của anh ở bán kết là Tommy Robredo, người đã loại Pablo Andujar trong trận tứ kết muộn nhất. 


Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)

Barcelona mở rộng: Các tay vợt mạnh giành quyền vào bán kết

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas đã gặp nhau tại chung kết Monte Carlo Masters cách đây 1 tuần, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để tái ngộ trong một trận chung kết nữa.