[VIDEO] Lee Duck Hee: Cậu bé khiếm thính mơ trở thành tay vợt số 1 thế giới

Cập nhật 08:00 ngày 10/07/2015

Cùng Thể Thao VTV theo dõi ước mơ của một tay vợt đặc biệt tại giải trẻ Wimbledon 2015...

 


Tại giải trẻ Wimbledon năm nay, người ta đã rất xúc động khi biết chuyện về một tay vợt 17 tuổi người Hàn Quốc có tên là Lee Duck Hee. Một tay vợt thần tượng Roger Federer và mơ trở thành số 1 Thế giới. Cậu là hạt giống số 2 của giải đấu và đã giành quyền vào vòng 3. Kết quả đó hoàn toàn không có gì đặc biệt nếu như bạn không biết rằng Lee đã mất hoàn toàn thính giác.

Lee Duck Hee chia sẻ: “Đi lại có thể khó khăn. Tôi rất nhớ mẹ. Giấc mơ của tôi là trở thành tay vợt số 1 thế giới. Khi tôi bắt đầu làm quen với tennis, tôi nghĩ nó quá khó và tôi không muốn chơi môn thể thao này. Khi tôi học lớp 2, tôi đã phải vào bệnh viện. Các bác sĩ cho tôi dùng một thiết bị trợ thính. Đó là thời điểm tôi biết mình bị điếc. Giờ đây, tôi cảm thấy đó là lợi thế, bởi vì như thế tôi có thể tập trung hơn những tay vợt khác. Tôi tin rằng mình có thể thực hiện được ước mơ. Vì thế, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu'.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7




Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)