Vòng 2 Barcelona mở rộng – Đã xuất hiện những bất ngờ

Cập nhật 04:45 ngày 23/04/2014

Vòng 2 giải quần vợt Barcelona mở rộng đã chứng kiến màn ra quân của những hạt giống hàng đầu nên các trận đấu đã diễn ra hào hứng và nhận được nhiều sự chú ý hơn. Không giống vòng đấu thứ nhất, vòng đấu này đã bắt đầu xuất hiện những bất ngờ lớn.

 

Tay vợt số 17 Thế giới người Nhật Bản Nishikori và là hạt giống số 4 của giải trở lại với sân đấu lần đầu tiên kể từ tháng 3 sau khi bình phục chấn thương gặp phải ở giải Miami Masters. Trước đối thủ là tay vợt nước chủ nhà Bautista Agut, Nishikori đã gặp đôi chút khó khăn và chỉ có thể giành chiến thắng sau 3 set với các tỉ số 6-1, 4-6 và 6-3. Đối thủ tiếp theo của tay vợt số 1 Nhật Bản ở vòng 3 là Andrey Golubev, người đã giành quyền đi tiếp sau khi hạt giống số 16 người Pháp Benoit Paire bỏ cuộc vì chấn thương khi tỉ số trận đấu đang là 6-4 và 5-1.

 

 

Trong khi đó, hạt giống số 5 Tommy Robredo khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng dễ dàng trước tay vợt Marinko Matosevic  2 set trắng 6-3 và 6-4 chỉ sau 82 phút. Tay vợt người TBN này đang đi tìm danh hiệu thứ 2 tại Barcelona sau lần đầu tiên cách đây tròn 10 năm.

Bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu thứ 2 đến trong cuộc đọ sức giữa tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem và hạt giông số 14 nước chủ nhà Marcel Granollers. Sau khi để thua 3-6 trong set thứ nhất, Dominic Thiem đã có màn ngược dòng ấn tượng trong 2 set còn lại khi lần lượt thắng 6-3 và 6-2 để giành quyền đi tiếp sau 2h 15 phút.

 

 

Như vậy, sau khi loại Radek Stepanek ở vòng 1, tay vợt 20 tuổi này tiếp tục tạo nên một cú sốc khác để có chiến thắng thứ 6 trong mùa giải. Anh khởi đầu mùa giải với vị trí thứ 139 nhưng hiện đã vươn lên vị trí thứ 80. 

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)