Vòng 2 Rome Masters: Không có bất ngờ

Cập nhật 04:24 ngày 14/05/2014

Giải quần vợt Rome Masters năm nay đã khởi đầu với không ít những bất ngờ, khi các tay vợt mạnh như Fabio Fognini hay Feliciano Lopez đã bị loại ngay từ vòng 1. Nhưng sáng đến vòng 2, các hạt giống hàng đầu đã thiết lập lại trật tư cho giải đấu bằng những chiến thắng thuyết phục.

 

Novak Djokovic đã có được sự trở lại suôn sẻ sau chấn thương cổ tay, khi đánh bại tay vợt khó chơi Radek Stepanek tại vòng 2. Hạt giống số 2 thể hiện phong độ ổn định trong suốt set đấu đầu tiên, và sớm có break để giành chiến thắng 6-3. Nole chỉ gặp đôi chút khó khăn trong set 2, khi để mất 2 break và bị gỡ hòa 4-4, trước khi giành được break quyết định để kết thúc set đấu với tỉ số 7-5, và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

 

Ở một diễn biến khác, sau khi bị loại đầy bất ngờ tại vòng 2 Madrid Masters cách đây 1 tuần, hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka đã không để điều này lặp lại một lần nữa, khi anh có được một trận đấu tương đối dễ dàng trước Pere Riba. Wawrinka giành tới 30 điểm winner, và bẻ được 4 game giao bóng của Riba để giành chiến thắng 2-0 với tỉ số các set là 6-0 và 6-3 sau chỉ 50 phút.

Một tay vợt khác cũng đã lọt vào vòng 3 là Tommy Haas, nhưng theo một cách vất vả hơn rất nhiều. Giành chiến thắng 6-1 trong set đầu trước Andreas Seppi, Haas đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của tay vợt chủ nhà trong set 2, và chịu thất thủ với tỉ số 6-4. Tuy vậy, hạt giống số 15 vẫn duy trì được phong độ ở set 3 quyết định, và giành break quan trọng để khép lại gần 2 tiếng đồng hồ thi đấu căng thẳng với tỉ số 6-3.

 

Tùng Quân

(Thethao.vtv.vn