Vòng 3 Rogers Cup: Nole giành chiến thắng chỉ sau 54 phút

Cập nhật 06:08 ngày 14/08/2015

Vòng 3 Rogers Cup, Novak Djokovic chỉ mất 54 phút để vượt qua Jack Sock. Tay vợt số 1 thế giới chuyển hóa thành công 4 trên 6 cơ hội giành break, qua đó nhanh chóng có được chiến thắng thứ 50 trong mùa giải. Nối bước Nole vào tứ kết ngay sau đó là hạt giống số 2 Andy Murray. Andy Murray cũng chỉ cần 2 set 6-3 và 6-2 để đánh bại Gilles Mullers và tận hưởng chiến thắng thứ 50 trong mùa giải này.

 





Novak Djokovic bước vào Rogers Cup với 1 phong độ rất cao, khi mới chỉ thất bại trong 3 trận đấu kể từ đầu năm. Và đối thủ xấu số của Nole ở vòng 3 trên sân Montreal là tay vợt đang đứng hạng 35 thế giới, Jack Sock của Mỹ. Lần đầu tiên được chạm trán với tay vợt số 1 thế giới, Jack Sock thi đấu hoàn toàn lép vế, và chỉ có thể giành được 3 game thắng.

Vẫn duy trì 1 phong thái bình thản, Djokovic nhanh chóng làm chủ thế trận, và có được 4 lần giành được break trong tổng số 6 cơ hội. Chiến thắng 6-1, 6-2 trong vỏn vẹn 54 phút, tay vợt người Serbia đã sở hữu chiến thắng thứ 50 trong mùa giải. Thử thách kế tiếp của Nole tại vòng tứ kết sẽ là Ernests Gulbis, khi ở trong trận đấu muộn hơn, tay vợt Latvia đã dễ dàng khiến Donald Young phải gác vợt chỉ bằng 2 set 6-4 và 6-3.

Andy Murray có chiến thắng thứ 50 trong mùa giải

 

Nối bước Nole, Andy Murray cũng đã giành vé vào tứ kết

Nối tiếp Novak Djokovic, Andy Murray cũng đã bỏ túi cho mình chiến thắng thứ 50 trong mùa giải không thể suôn sẻ hơn, khi tay vợt người Scotland chỉ phải gặp Gilles Muller trong vòng đấu thứ 3. Chỉ cần 1 giờ và 5 phút thi đấu, Murray đã khiến đối thủ hạng 46 thế giới phải ngậm ngùi gác vợt với 2 set tỉ số 6-3 và 6-2. Tay vợt tiếp tục công cuộc tìm kiếm danh hiệu thứ 3 tại Canada với đối thủ tiếp theo vòng tứ kết là người thắng giữa cặp đấu Wilfried Tsonga và Bernard Tomic.

Ở 1 diễn biến khác, tay vợt người Pháp Jeremy Chardy phải rất vất vả mới có thể giành vé vào tứ kết, với cuộc lội ngược dòng nhọc nhằn trước Ivo Karlovic của Croatia bằng 3 set 4-6, 7-6 và 6-4.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thúy Hằng
(Thethao.vtv.vn)