Vòng 3 Roland Garros: Nole và Murray khiến 2 đại diện của Australia dừng bước

Cập nhật 08:30 ngày 30/05/2015

Tại vòng 3 Roland Garros, cả Murray và Djokovic đều chạm trán với 2 đại diện đến từ Australia. Với đẳng cấp của mình, cả 2 tay vợt hạt giống đều đã vượt qua đối thủ 1 cách dễ dàng.


Với 1 tay vợt 19 tuổi hiện đang xếp thứ 84 trên BHX ATP thế giới như Kokkinakis thì để thi đấu ngang ngửa với Djokovic ở thời điểm hiện tại rõ ràng là 1 điều quá sức với tay vợt trẻ người Australia này.

Nhiều người đã nghĩ đến 1 trận thua đậm cho Kokkinakis nhưng kết quả lại khá hơn rất nhiều cho tay vợt trẻ. Nole chỉ có thể bẻ được 1 break trong set thi đấu đầu tiên để giành chiến thắng 6/4 ở set này. Kịch bản tương tự được lặp lại trong 2 set tiếp theo khi Djokovic cho thấy đẳng cấp vượt trội về tâm lý thi đấu và tận dụng cơ hội khi giành đúng 1 break ở mỗi set để thắng với tỉ số tương tự như set 1.



 




Chung cuộc, hạt giống số 1 Novak Djokovic vượt qua Thanasi Kokkinakis sau 3 set với cùng tỉ số 6/4 để tiến vào vòng 4 Roland Garros năm nay. Đối thủ sắp tới của Nole sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 15 Kevin Anderson (Nam Phi) và hạt giống số 20 Richard Gasquet (Pháp).


VIDEO HIGHLIGHT NICK KYRGIOS - ANDY MURRAY

 




Trong khi đó, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi chạm trán hạt giống số 29 người Australia Nick Kyrgios ở vòng 3 Roland Garros năm nay. Thế nhưng, Murray đã có một màn trình diễn ấn tượng khi chỉ mất đúng 3 set để khuất phục đối thủ. Tỉ số các set lần lượt là 6/4, 6/2, 6/3. Ở vòng 4, Murray sẽ đối đầu với tay vợt người Pháp Jeremy Chardy.

Ở 1 trận đấu khác, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori đã không tốn 1 chút sức lực nào để vượt qua vòng 3 khi đối thủ của anh là Benjamin Becker đã không thể thi đấu do chấn thương.


Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)