Vòng 3 Rome mở rộng 2018: Zverev thắng kịch tính, Del Potro bỏ cuộc vì chấn thương

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 02:38 ngày 18/05/2018

VTV.vn - Alexander Zverev bước vào tứ kết Rome mở rộng 2018 sau trận thắng kịch tính trước Kyle Edmund. Del Potro gặp phải chấn thương và đành bỏ cuộc.

Tại vòng 3 Rome mở rộng 2018, Alexander Zverev chỉ phải đối đầu với tay vợt không được xếp hạng hạt giống Kyle Edmund. Thế nhưng những gì diễn ra trên sân lại không hề dễ dàng đối với tay vợt hạt giống số 2 của giải.

Ngay trong set 1, Alexander Zverev đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước Kyle Edmund. Phải mất đến 12 game đấu, tay vợt người Đức mới giành được chiến thắng với tỷ số 7-5.

HIGHLIGHTS: Kyle Edmund 0-2 Alexander Zverev (Vòng 3 Rome mở rộng 2018)

Bước sang set thi đấu thứ 2, sự căng thẳng được đẩy lên cao khi hai tay vợt dắt tay nhau vào loạt tie-break cân não. Tại đây vẫn là màn rượt đuổi điểm số đến nghẹt thở. May mắn đến với Zverev khi Edmund có pha đánh bóng hỏng. Chớp lấy thời cơ, tay vợt người Đức dứt điểm trận đấu để rồi giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và bước tiếp vào tứ kết Rome mở rộng 2018.

Trong khi đó ở trận đấu với David Goffin, Del Potro còn gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều. Ở set đầu tiên, Del Potro thua chóng vánh 2-6, không những thế tay vợt người Argentina còn có dấu hiệu bị chấn thương.

HIGHLIGHTS: Juan Martin Del Potro 0-1 David Goffin (Del Portro bỏ cuộc, vòng 3 Rome mở rộng 2018)

Sang set 2, khi tỷ số đang là 5-4 nghiêng về Del Potro, dù đã rất cố gắng nhưng tay vợt Argentina không thể tiếp tục thi đấu và đành phải bỏ cuộc. David Goffin giành chiếc vé bước tiếp vào vòng tứ kết gặp đối thủ là Alexander Zverev.