Vòng 3 Úc mở rộng 2015: Djokovic, Nishikori thể hiện bản lĩnh

Chí HiểnCập nhật 22:28 ngày 24/01/2015

Dù Vedasco đã có màn trình diễn không tệ nhưng anh vẫn phải gác vợt trước ứng cử viên số 1 Novak Djokovic sau 3 set tại vòng 3 Úc mở rộng 2015.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã khẳng định sức mạnh của mình tại vòng 3 Úc mở rộng 2015 bằng chiến thắng 7-6(8), 6-3, 6-4 trước đối thủ người Tây Ban Nha Fernando Verdasco.

Nhờ khả giao bóng tốt, hạt giống số 31 của giải đã khiến Nole phải trải qua set thi đấu đầu tiên vô cùng căng thẳng và tay vợt người Serbia chỉ có thể giành thắng lợi với điểm số thứ 10 trong loạt tie-break.

Ở 2 set còn lại, Djokovic đều giành được điểm break ở những game đấu bản lề để hoàn tất thắng lợi 3-0 chung cuộc. Đối thủ tiếp theo của hạt giống số 1 sẽ là tay vợt người Luxembourg - Gilles Muller.

Video diễn biến trận Djokovic - Verdasco

Trong khi đó, tay vợt hàng đầu châu Á Kei Nishikori đã gặp chút ít khó khăn trong cuộc đọ sức với đối thủ không được xếp hạng hạt giống Steve Johnson. Tay vợt số 5 thế giới không thể tạo ra sự vượt trội ở set đấu đầu tiên và đành chấp nhận để thua 7-9 trong loạt tiebreak ở set 1.

Tuy nhiên, Nishikori đã dần lấy lại phong độ và hạn chế số lỗi đánh bóng hỏng để đánh bại đối thủ ở cả 3 set sau đó với tỷ số 6-1, 6-2, 6-3.

Ngày mai (25/1) sẽ diễn ra vòng 4 của Úc mở rộng với các trận đấu có sự xuất hiện của những hạt giống hàng đầu như Eugenie Bouchard, Maria Sharapova, Rafael Nadal và Andy Murray.

Kết quả các trận đấu ở ngày thi đấu thứ 6 tại Úc mở rộng 2015

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.