Vượt mặt Ronaldo, Federer giành giải Vận động viên của năm

H.T (theo Sky Sports)Cập nhật 09:34 ngày 28/02/2018

Roger Federer lập kỷ lục 6 lần được vinh danh tại Laureus Awards

VTV.vn - Tay vợt số 1 Roger Federer trở thành ngôi sao sáng nhất tại Lễ trao giải thể thao thế giới Laureus 2018 với cú đúp giải thưởng danh giá.

Không lâu sau khi đòi lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP, "Tàu tốc hành" người Thụy Sĩ Roger Federer đã được vinh danh là Vận động viên nam của năm tại Lễ trao giải thể thao thế giới Laureus Awards 2018. Để giành giải thưởng này, Federer đã vượt qua 2 ứng viên nặng ký là Cristiano Ronaldo và Rafael Nadal.

Bên cạnh đó, tay vợt số 1 thế giới còn giành cả danh hiệu Sự trở lại của năm khi anh hồi phục thần kỳ sau ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng để thi đấu bùng nổ trong thời gian qua. Với cú đúp danh hiệu tại lễ trao giải năm nay, Federer đã có tổng cộng 6 giải thưởng trong lịch sử Laureus Awards kể từ năm 2000 đến nay – thành tích khó VĐV nào có thể chạm đến.

Phát biểu sau khi nhận giải, "Tàu tốc hành" người Thụy Sĩ xúc động chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc thật đặc biệt đối với tôi. Mọi người đều hiểu rằng tôi đánh giá cao giải thưởng Laureus Awards này như thế nào nên giành thêm 1 danh hiệu nữa thật tuyệt vời biết bao nhưng giành tới 2 giải liền thì thực sự là một niềm vinh hạnh hiếm có và bất ngờ".

"Tôi rất vui và xin dành lời cảm ơn tới Ban tổ chức. Đây là một năm không thể quên đối với tôi khi trở lại sau năm 2016 vô cùng khó khăn và những giải thưởng này khiến năm nay càng trở nên đáng nhớ. Khi tôi giành giải Laureus lần đầu tiên vào năm 2005, nếu có người bảo tôi sẽ giành 6 danh hiệu thì tôi sẽ không tin đâu. Đó là một hành trình tuyệt vời" – Federer bày tỏ sự tự hào.

Vượt mặt Ronaldo, Federer giành giải Vận động viên của năm - Ảnh 1.

Francesco Totti được trao tặng Giải Thành tựu đặc biệt tại Laureus Awards 2018

Nếu như Federer giành giải VĐV nam của năm thì danh hiệu VĐV nữ của năm cũng thuộc về một tay vợt khác là Serena Williams. Cựu danh thủ của AS Roma - Francesco Totti được trao tặng Giải Thành tựu đặc biệt trong khi cựu VĐV điền kinh Edwin Moses nhận Giải Thành tựu trọn đời. Khoảnh khắc thể thao của năm được BTC trao tặng đội bóng Brazil – Chapecoense sau thảm họa hàng không vào năm 2016.

Tay golf Sergio Garcia nhận Giải Đột phá sau khi giành danh hiệu Masters hồi tháng 4. Trong khi đó, đội đua Mercedes-AMG Petronas được lựa chọn là đội thể thao của năm nhờ chiến thắng tại mùa giải F1 2017. Nhà vô địch thế giới Marcel Hug cũng xứng đáng với danh hiệu VĐV khuyết tật của năm.