Wimbledon 2014 ngày thứ 3: Djokovic chật vật đi tiếp, David Ferrer bị loại

PVCập nhật 06:28 ngày 26/06/2014

Andy Murray có chiến thắng dễ dàng, Novak Djokovic mướt mồ hôi để vượt qua tay vợt đã 35 tuổi và hạt giống số 7 David Ferrer bất ngờ bị loại là những điểm nhấn đáng chú ý của Wimbledon 2014 ngày thi đấu thứ 3.

Murray & Djokovic thẳng tiến

Andy Murray đã có chiến thắng được xem là dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình ở các giải Grand Slam tại vòng 2 Wimbledon 2014.

Chỉ sau vẻn vẹn 84 phút thi đấu, đương kim vô địch giải đấu đã vượt qua tay vợt hạng 92 thế giới Blaz Rola trong 3 set với các tỷ số 6/1, 6/1 và 6/0.

Với đẳng cấp vượt trội, Andy Murray hoàn toàn áp đảo tại mọi tỷ số với 7 cú aces, tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm lên đến 79%, giành 8/13 điểm break point, 27 điểm winner và chỉ đánh bóng hỏng có 13 lần trong suốt 3 set đấu.

‘ Murray tiếp tục có chiến thắng dễ dàng

Bước vào vòng 3 Wimbledon 2014, Andy Murray sẽ gặp đôi chút khó khăn hơn khi đối thủ của anh là tay vợt được xếp hạng hạt giống số 27 Roberto Bautista Agut.

Cũng có chiến thắng tại vòng 2 song á quân của giải đấu, Novak Djokovic đã phải mướt mồ hồi mới có thể vượt qua tay vợt Radek Stepanek.

Phải mất đến 3 giờ 17 phút, hạt giống số 1 Novak Djokovic mới có thể hạ được lão tướng đã 35 tuổi người Cezch, Stepanek sau 4 set đấu với các tỷ số 6/4, 6/3, 6/7 và 7/6.

“Radek Stepanek đã thể hiện bản lĩnh và sự ngoan cường của một tay vợt lớn. Tôi nghĩ rằng mình có thể đánh bại anh ấy chỉ sau 3 set đấu song phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Stepanek”, Nole cho biết sau trận đấu.

‘ Khó khăn nhưng Nole đã có chiến thắng thứ 40 tại Wimbledon

Dù rất khó khăn nhưng chiến thắng trước Stepanek đã ghi một cột mốc mới của Nole tại Wimbledon khi đây là chiến thắng thứ 40 của anh tại giải Grand Slam lâu đời nhất trong lịch sử.

Tại vòng 3, Novak Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt không được xếp hạng hạt giống người Pháp Gilles Simon.

Cùng với Djokovic và Murray, các tay vợt được đánh giá cao như Dimitrov hay Berdych đều ghi tên mình vào vòng 3.

David Ferrer và Victoria Azarenka bị loại

Bất ngờ đã xảy ra ngay tại vòng 2 Wimbledon 2014 khi hạt giống 7 tại nội dung đơn nam David Ferrer và hạt giống số 8 tại nội dung đơn nữ Victoria Azarenka đã bị loại.

Chỉ phải đối đầu với tay vợt người xếp hạng 118 thế giới người Nga, Andrey Kuznetsov, David Ferrer đã bất ngờ để thua sau 5 set đấu 7/6, 0/6, 6/3, 3/6 và 2/6.

‘ David Ferrer bất ngờ bị loại

Nối gót Ferrer, hạt giống số 12 Ernests Gulbis cũng ngậm ngùi rời giải ngay tại vòng 2 sau thất bại 4-6, 3-6, 6-7 trước S. Stakhovsky.

Ở nội dung đơn nữ, Victoria Azarenka với ảnh hưởng sau chấn thương mới hồi phục đã thất thủ trước tay vợt B. Jovanovski sau 3 set đấu (3/6, 6/3, 5/7)