Wimbledon 2017: Djokovic được giải thoát vì không phải là hạt giống số 1

Thùy AnCập nhật 14:57 ngày 29/06/2017

VTV.vn - Tay vợt người Serbia Djokovic cho biết tại Wimbledon 2017, những áp lực đã được gỡ bỏ khi không còn được xếp hạng hạt giống số 1 của giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

"Thời gian qua, tôi đã bước vào hầu hết giải đấu trên cương vị hạt giống số 1. Điều này đã thay đổi tại Wimbledon 2017 khi tôi không còn có được vinh dự này. Sự thay đổi này khiến tôi phần nào bớt đi được đôi chút áp lực, nó giống như việc được giải thoát vậy", Djokovic cho biết.

Tuy nhiên tay vợt người Serbia khẳng định, tuyên bố này không đồng nghĩa với việc anh đã không còn khát khao chiến thắng.

"Điều này không đồng nghĩa với việc tôi không còn tham vọng với các danh hiệu. Tôi luôn muốn giành chức vô địch ở mọi giải đấu mà mình tham dự. Đây là lý do tôi chơi quần vợt chuyên nghiệp. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cần chậm lại đôi chút để có được kết quả tốt nhất", Nole khẳng định.

Wimbledon 2017: Djokovic được giải thoát vì không phải là hạt giống số 1 - Ảnh 1.

Djokovic cùng HLV Andre Agassi sẽ làm nên chuyện tại Wimbledon 2017?

Trong ngày hôm qua, ban tổ chức Wimbledon 2017 đã công bố danh sách Top 10 hạt giống hàng đầu của giải đấu này. Đứng đầu trong danh sách này là nhà đương kim vô địch và cũng là tay vợt số 1 thế giới Andy Murray. Xếp thứ 2 là Djokovic, Federer và Nadal lần lượt xếp ở vị trí số 3 và 4.

Vào rạng sáng nay (29/6), Djokovic đã có chiến thắng 2-0 (6/4 và 6/3) trước Vasek Pospisil để ghi tên mình vào tứ kết giải Aegon International 2017.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt hạng 47 thế giới Donald Young. Nếu vô địch ở Aegon International, Djokovic sẽ có bước chạy đà rất tốt cho Wimbledon 2017, giải đấu sẽ được khai mạc vào ngày 3/7 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!