Wimbledon và những truyền thống mang tính bắt buộc

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:17 ngày 09/07/2017

VTV.vn - Hôm nay 09/7 là ngày chủ nhật và theo thông lệ, Wimbledon sẽ không thi đấu. Điều này là truyền thống ngay từ khi giải đấu được ra đời.

Wimbledon là giải Grandslam duy nhất diễn ra trong 13 ngày, tức là có 1 ngày nghỉ, rơi vào chủ nhật giữa tuần 1 và tuần 2. Dù vậy, ngày nghỉ đôi khi vẫn được dùng để đấu bù các trận bị hoãn do mưa. Đã có 4 chủ nhật của các năm 1991, 1997, 2004 và 2016 có các trận diễn ra vào chủ nhật.

Wimbledon cũng là giải đấu có nhiều quy định khắt khe về trang phục. Tất cả các tay vợt phải mặc đồ trắng. Có nhiều cách giải thích cho việc này, như trang phục truyền thống của CLB quần vợt All England - nơi khai sinh ra giải đấu - là màu trắng, hoặc màu trắng sẽ khiến các tay vợt trở nên sang trọng hơn khi thi đấu.

Các tay vợt tới tham dự Wimbledon ngoài việc mặc đồ trắng, kích cỡ logo quảng cáo không quá 2 inches vuông. Trước năm 2003, họ đều phải cúi chào khu vực khán đài dành cho hoàng gia Anh nhưng giờ chỉ phải làm việc đó nếu có sự xuất hiện của Nữ hoàng hoặc Thái tử. Wimbledon là giải Grandslam duy nhất còn thi đấu ở mặt sân cỏ, ban tổ chức không gọi giải Đơn nữ là Women's Singles mà là Ladies's Singles, không gọi giải đơn nam là Men's Singles mà là Gentlemen's Singles.

Các khán giả tại Wimbledon tới tham dự Wimbledon đều được khuyến khích nên ăn 1 bát dâu tây trộn kem và sữa, có giá khoảng 4 USD. Đây được coi là 1 món đặc sản của giải đấu.