1% người giàu nhất có tài sản gần bằng toàn bộ dân số thế giới

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/01/2016 20:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Business)

VTV.vn - Tình trạng bất bình đẳng thu nhập trên toàn cầu đang ngày càng đáng báo động.

1% số người giàu nhất thế giới đang sở hữu số tài sản ngang bằng tài sản của gần toàn bộ dân số thế giới cộng lại. Con số đáng kinh ngạc này vừa được công bố trong một báo cáo của tổ chức phi Chính phủ Oxfam.

Cũng theo Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới hiện đang nắm giữ số tài sản ngang bằng tài sản của 3,5 tỷ người nghèo nhất thế giới cộng lại, tức là 1.760 tỷ USD. Trước đó, năm 2010, phải cần tới 388 tỷ phú thế giới mới đạt đến mức tài sản này.

Kết quả trên có được sau khi Oxfam tiến hành khảo sát dựa vào dữ liệu từ danh sách những người giàu nhất thế giới của tập đoàn tài chính Credit Suisse của Thụy Sĩ. Báo cáo của Oxfam được công bố trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới dự kiến diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 20/1 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước