Bắt đầu lễ hội té nước ở Thái Lan

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 11/04/2015 16:23 GMT+7

Người dân rửa tượng Phật ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Vào những ngày này tại Thái Lan, những du khách đến thăm đất nước Chùa vàng sẽ được tham gia vào lễ hội té nước nhân dịp năm mới tại đây.

Tại thành phố Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 80 km về phía Bắc, lễ hội té nước Songkran bắt đầu sớm hơn 2 ngày. Tại đây, người ta có thể gặp những chú voi được tô vẽ những màu sắc sặc sỡ phun nước lên những khách du lịch và người qua đường.

Lễ hội Songkran thường bắt đầu từ ngày 13/4 tại Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Vào ngày này những người dân sẽ đón mừng năm mới truyền thống bằng những lời cầu nguyện và phong tục rửa tượng Phật.

Sau khi Chính phủ Thái Lan dỡ bỏ thiết quân luật, nền du lịch Thái Lan đang dần dần phục hồi. Theo bộ Du Lịch và Thể thao Thái Lan, chỉ trong 4 ngày đầu tháng Tư số lượng du khách đến Thái Lan đạt 337.000 người tăng 37,8 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online,

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước