Bí ẩn nơi hàng loạt máy bay “chết” ở Thái Lan

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 13/07/2016 15:04 GMT+7

Nghĩa trang máy bay độc đáo ở Bangkok

VTV.vn - Đến nay, câu hỏi tại sao và bằng cách nào những chiếc máy bay này được đưa đến đây vẫn là một bí ẩn.

Bangkok là một trong những thành phố du lịch đông đúc nhất trên thế giới, với hơn 17 triệu khách du lịch đến đây năm 2015.

Trong khi phần lớn du khách đổ xô đến các khu trung tâm mua sắm như Grand Palace, khu phố Wat Pho và Khao San, thủ đô Thái Lan có hàng trăm điểm tham quan hấp dẫn cho những người sẵn sàng rời con đường mòn để tìm đến những địa điểm độc nhất vô nhị.

Bảo tàng nhà tư pháp, những tòa nhà chọc trời bị bỏ rơi, chợ họp bên đường ray và những nhà tù bỏ hoang là những địa điểm du lịch ở Bangkok mà ít người biết đến. Trong đó, có thể nói nghĩa trang máy bay ở Hua Mak là nơi kì lạ nhất.


Có thể nói nghĩa trang máy bay ở Hua Mak là nơi kì lạ nhất

Có thể nói nghĩa trang máy bay ở Hua Mak là nơi kì lạ nhất


Nơi đây là một bãi cỏ rộng lớn gần đường Ramkhamaeng, chứa hàng loạt xác máy bay bỏ đi

Nơi đây là một bãi cỏ rộng lớn gần đường Ramkhamaeng, chứa hàng loạt xác máy bay bỏ đi

Trong khu phố Hua Mak đông đúc ở phía đông thành phố, một mảnh đất bỏ trống đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà thám hiểm ở đô thị.

Nơi đây là một bãi cỏ rộng lớn gần đường Ramkhamaeng, chứa hàng loạt xác máy bay bỏ đi. Các thân máy bay, cánh và mảnh vụn từ một loạt các mô hình máy bay, bao gồm cả một chiếc Boeing 747 và McDonnell Douglas MD-82, tạo nên một nghĩa trang máy bay nổi tiếng của Bangkok.

Đến nay, câu hỏi tại sao và bằng cách nào những chiếc máy bay này được đưa đến đây vẫn là một bí ẩn.

Người dân địa phương tin rằng nghĩa trang máy bay thuộc sở hữu của một doanh nhân giàu có người Thái. Chính ông đã để chúng ở đây trong nhiều năm qua.


Đến nay, câu hỏi tại sao và bằng cách nào những chiếc máy bay này được đưa đến đây vẫn là một bí ẩn

Đến nay, câu hỏi tại sao và bằng cách nào những chiếc máy bay này được đưa đến đây vẫn là một bí ẩn


Người dân địa phương tin rằng nghĩa trang máy bay thuộc sở hữu của một doanh nhân giàu có người Thái

Người dân địa phương tin rằng nghĩa trang máy bay thuộc sở hữu của một doanh nhân giàu có người Thái

Ba gia đình vô gia cư đã đến sống trong những chiếc máy bay bỏ không. Họ thu thập vỏ chai và bán các mảnh vỡ của máy bay để có được một thu nhập ít ỏi.

Khi nghĩa trang bắt đầu thu hút du khách, các gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện kinh doanh và thu phí vào cửa, cho dù họ không có quyền sở hữu mảnh đất hay những chiếc máy bay này.


Ba gia đình vô gia cư đã đến đây sống trong những chiếc máy bay bỏ không

Ba gia đình vô gia cư đã đến đây sống trong những chiếc máy bay bỏ không


Khi nghĩa trang bắt đầu thu hút du khách, các gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện kinh doanh và thu phí vào cửa

Khi nghĩa trang bắt đầu thu hút du khách, các gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện kinh doanh và thu phí vào cửa


...và kiếm được thu nhập sống qua ngày.

...và kiếm được thu nhập sống qua ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước