Chạy marathon vì hòa bình

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 18:52 GMT+7

Áp phích "Tôi muốn Thủ tướng chúng tôi quay lại" được trưng tại thủ đô Beirut (Lebanon) trong ngày chạy bộ hàng năm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, hơn 47.000 vận động viên chuyên nghiệp và cả không chuyên đã cùng tham gia Cuộc chạy marathon thường niên ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Bên cạnh thông điệp hòa bình, người tham gia sự kiện còn mong muốn có thể kêu gọi ông Saad al-Hariri, vị Thủ tướng vừa từ nhiệm của nước này trở về phục vụ đất nước.

Cuộc chạy marathon ở Beirut được xem là chặng thứ 2 trong loạt sự kiện chạy marathon châu Á do liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức. Chặng đầu tiên vừa diễn ra ở thủ đô  Bắc Kinh của Trung Quốc và sắp tới các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài tại cuộc chạy marathon ở Seoul, Hàn Quốc.

Tổ chức chạy marathon từ châu Á sang châu Âu Tổ chức chạy marathon từ châu Á sang châu Âu

VTV.vn - Cuối tuần qua, hàng nghìn người đã tham gia cuộc chạy marathon xuyên châu lục Á - Âu khởi hành từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước