Cô giáo chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Đức

An Ngọc-Thứ năm, ngày 24/03/2016 11:56 GMT+7

Cô giáo Lamya Kaddor. (Ảnh: Picture Desk)

VTV.vn - Với những bài giảng và sách viết về đạo Hồi bằng tiếng Đức, cô giáo Lamya Kaddor đã không ngừng nỗ lực hướng các em học sinh Hồi giáo tới một tư tưởng đúng đắn.

Chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là một cuộc chiến khó khăn và dai dẳng nhưng điều đó không thể cản bước cô giáo đến từ Syria đang sinh sống tại Đức nỗ lực mỗi ngày trong cuộc chiến đó, để mỗi học sinh của mình hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của tôn giáo.

Chị Lamya Kaddor là một giáo viên giảng dạy đạo Hồi bằng tiếng Đức. Một trong những nỗi buồn lớn nhất trong suốt 13 năm dạy học của chị là việc có 5 học sinh cũ gia nhập IS.

Tuy nhiên, chị Kaddor vẫn không từ bỏ việc mà chị đã coi là trách nhiệm của mình là hướng các em học sinh đạo Hồi tới một tư tưởng đúng đắn. Chị trả lời mọi thắc mắc của học sinh như liệu người Hồi giáo có được sơn móng tay không hay người đồng tính là không tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước