Dê có khả năng bị “bỏ tù” 7 năm vì gặm cỏ nhà hàng xóm

Theo Hải Anh/Dân trí-Thứ năm, ngày 11/02/2016 20:11 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ và có khả năng bỏ tù 7 năm đối với một chú dê vì liên tiếp “phạm tội” gặm cỏ nhà hàng xóm.

Cảnh sát vùng Chhattisgarh, thuộc miền trung Ấn Độ đã cho rằng chú dê đã thường xuyên “ăn trộm” cỏ nhà hàng xóm. Vụ kiện này khiến dư luận quan tâm bởi “tội phạm” lại chính là một loại động vật.

Chủ nhân của chú dê là Abdul Hassan cũng bị bắt và có khả năng phải bóc lịch trong tù 7 năm.

Ông Hassan cho biết: “Chú dê lại xâm phạm bờ tường ranh giới và ăn hoa, hoa quả từ khu vườn của hàng xóm. Người ta đã bắt chú dê lên đồn cảnh sát, và sau đó người ta cũng bắt tôi”.

Đài truyền hình Ấn Độ cho biết người hàng xóm, là một thẩm phán địa phương, đã đệ đơn kiện lên toà án.

Cảnh sát cho rằng chú dê này đã quen được ăn cây cỏ từ khu vườn của các nhà hàng xóm. Nhiều người đã phàn nàn nhiều lần nhưng chủ nhân của chú dê không quan tâm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước