Hà Lan: Nhiều thợ sửa xe tăng mắc ung thư

Thế giới góc nhìn (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 16:42 GMT+7

VTV.vn - Một cuộc chiến đã kết thúc nhưng tác động của nó có thể kéo dài hàng thập kỷ. Những chiếc xe tăng tuy không còn xả đạn nhưng vẫn có thể gây ung thư cho người tiếp xúc.

Ít ai biết rằng những chiếc xe tăng của Mỹ đã được mang đến Hà Lan để sửa chữa trong hàng thập kỷ. 1/3 trong số 1.400 thợ cơ khí từng tham gia sửa chữa và sơn sửa xe tăng của quân đội Mỹ thời gian đó đã mắc nhiều bệnh, thậm chí cả bệnh ung thư do tiếp xúc với hợp chất Chrom, hóa trị 6 - một hợp chất độc tính cao có trong sơn xe tăng.

Các tài liệu được công bố đã cho biết nồng độ của hợp chất này đã vượt quá giới hạn cho phép 15 lần và nó có thể là tác nhân gây ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước