Hiện tượng El Nino năm nay sẽ mạnh kỷ lục?

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:53 GMT+7

Khu vực màu đỏ thể hiện nhiệt độ mặt biển ấm hơn bình thường. (Ảnh: Noaa)

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Trung tâm quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ dự báo, hiện tượng thời tiết El Nino năm nay có thể là một trong những đợt mạnh chưa từng có.

Cơ sở để các nhà khoa học đưa ra dự báo trên là do nhiệt độ trên bề mặt Thái Bình Dương đang tăng lên cao hơn 2 độ C so với nhiệt độ trung bình, cũng như dòng nước ấm di chuyển nhanh về phía Đông Thái Bình Dương tới Indonesia và Australia.

Hiện tượng El Nino tồi tệ nhất được ghi nhận là vào giai đoạn 1997-1998. Khi đó, nó được cho là nguyên nhân gây ra trận lũ lụt kinh hoàng dọc sông Dương Tử của Trung Quốc khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Ngoài lũ lụt, El Nino trỗi dậy sẽ gây ra hạn hán, nắng nóng và cháy rừng ở khu vực châu Mỹ hay một số nơi ở Nam Á và châu Phi, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lương thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước