Italy: Đóng cửa cây cầu nổi độc đáo vì quá đông du khách

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 00:00 GMT+7

Công trình nghệ thuật Cầu nổi của nghệ sĩ Christo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Italy ngày 3/7 đã quyết định đóng cửa cây cầu phao đi bộ độc nhất vô nhị "Floating Piers" đặt trên mặt hồ Iseo, miền Bắc nước này.

Do lượng người đổ về đây quá đông nên các nhà chức trách phải tạm đóng cửa cây cầu này để kiểm soát được dòng người tham quan. Sau khi mở cửa vào ngày 25/6, 1,2 triệu du khách đã tới tham quan cây cầu này.

Floating Piers có chiều dài gần 3km, rộng khoảng 16 m, chứa hơn 200.000 m3 khí Polyetylen và được bao phủ bởi lớp vải da cam sáng màu. Công trình độc đáo này được cố định trên mặt hồ, không hề có thành cầu và luôn nhấp nhô theo từng gợn sóng.

Chi phi lắp đặt cây cầu lên tới 15 triệu Euro, song tất cả các du khách đều được miễn phí tham quan.

Một số hình ảnh cây cầu nổi độc đáo tại Italy:


Ảnh: Reuters/Stefano Rellandin.

Ảnh: Reuters/Stefano Rellandin.


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)


Cầu phao nhìn từ trên cao. (Ảnh: AP)

Cầu phao nhìn từ trên cao. (Ảnh: AP)


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)


(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

(Ảnh: Reuters/Stefano Rellandini)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước