Lồng ấp miễn phí tăng cơ hội sống cho trẻ sinh non tại Indonesia

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 16:57 GMT+7

VTV.vn - Để tăng cơ hội sống cho những em bé sinh non, một giáo sư tại Indonesia đã tự chế và cung cấp miễn phí những chiếc lồng ấp cho các gia đình nghèo khó.

Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra rằng, sinh non là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Đáng lo ngại là, Indonesia là một trong những nước có tỷ lệ trẻ sinh non cao nhất thế giới. Giáo sư Raldi Artono Koestoer tại Indonesia đã tự chế và cung cấp những chiếc lồng ấp cho các gia đình nghèo khó. Đáng quý ở chỗ, những chiếc lồng ấp này hoàn toàn miễn phí.

Những gia đình có nhu cầu mượn chỉ cần gửi tin nhắn đến 1 số điện thoại chuyên biệt là được phản hồi ngay lập tức. Hoạt động từ năm 2012, đến nay chương trình này đã đạt được kết quả rất khả quan.

Giáo sư Koestoer cho biết: "Tỷ lệ thành công của chúng tôi là 100%. Đã có 1.500 em bé được cứu sống và khỏe mạnh".

Chương trình bắt đầu ở thủ đô Jarkarta, đến nay đã áp dụng tại 48 thành phố, cả những khu vực vùng sâu vùng xa. Giáo sư Koestoer đã chế tạo được 180 lồng ấp và lòng biết ơn của các gia đình có trẻ sinh non được giúp đỡ từ những chiếc lồng ấp này thì không gì đong đếm nổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước