Moscow chia tay thế hệ nhà 5 tầng

Nhật Linh - Khắc Long (Phóng viên Đài THVN tại LB Nga)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 16:32 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Moscow sẽ chia tay thế hệ nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 50 thế kỉ trước. Mục đích của dự án là nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Những khu nhà 5 tầng bằng bê tông bắt đầu được xây dựng hàng loạt ở Nga và các nước Liên Xô vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960, dưới thời Tổng Bí thư ĐCS Khrusev. Tiêu chí khi đó là nhỏ - nhanh - gọn, giải quyết kịp thời nhu cầu dân cư. Đến nay, chỉ tính riêng Moscow có gần 8.000 nhà 5 tầng Khrusov, chiếm 1/10 quỹ nhà ở của thành phố.

Trên thực tế, dự án dỡ bỏ những nhà 5 tầng cũ theo từng serie đã được xem xét thực hiện ở Moscow từ năm 1999. Chương trình của năm 2017 với việc xóa bỏ cả những khu nhà từng nằm trong diện "không phá dỡ được" có thể xem là giai đoạn cuối cùng của dự án nhiều năm này. Moscow sẽ không còn tồn tại những nhà 5 tầng đã quá hạn sử dụng, tức là quá 25 năm.

Các chuyên gia ước tính, chi phí để thực hiện dự án dỡ bỏ gần 8.000 nhà 5 tầng và tổ chức tái định cư cho 1,6 triệu người dân ở Moscow có thể lên 6.000 tỷ Ruble (hơn 100 tỷ USD). Thay thế cho các khu nhà 5 tầng sẽ là hàng loạt chung cư thế hệ mới, góp phần làm thay đổi tích cực diện mạo thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước