Ngày càng nhiều người Anh sống dựa vào nguồn lương thực cứu tế

TCKD-Thứ tư, ngày 22/04/2015 22:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.theguardian.com)

VTV.vn - Vương quốc Anh hiện có 913.000 người phải sống dựa vào các nguồn lương thực cứu tế trong năm 2013-2014, trong số đó hơn một nửa là trẻ em.

Đây là một báo cáo gây sốc đối với Chính phủ của Thủ tướng David Cameron trong việc nhanh chóng giải quyết thực trạng người lao động bị trả mức lương “bèo bọt”.

Tổ chức từ thiện Anh, Trussell Trust nhấn mạnh, số lượng người dân Anh sống dựa vào lương thực miễn phí trong năm ngoái đã tăng gần 8 lần so với năm trước. Con số này có thể còn cao hơn bởi chưa bao gồm số người nhận hỗ trợ từ nhà thờ và những người không tìm kiếm nguồn cứu trợ do tâm lý mặc cảm.

Hiện giải pháp tăng mức lương cơ bản và nâng cao đời sống người dân đang là chủ đề then chốt trong chiến dịch vận động tranh cử của các đảng phái ở Anh, trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7/5 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước