Nhà máy tại Trung Quốc nuôi muỗi chống virus Zika

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/08/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Một nhà máy tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã nuôi 20 triệu con muỗi được tiêm vi khuẩn có khả năng ngăn chặn virus Zika.

Mục đích nuôi muỗi của nhà máy này phục vụ cho việc ngăn chặn virus zika và các bệnh truyền nhiễm khác. Các con muỗi được tiêm vi khuẩn có khả năng ngăn chặn virus Zika sẽ được thả ra môi trường để giao phối với muỗi cái. Khi nhiễm vi khuẩn này, trứng của muỗi cái không thể thụ tinh.

Sau 1 năm nghiên cứu các nhà khoa học đã loại bỏ 99% loại muỗi lây lan Zika tại địa điểm thử nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước