Thái Lan: Lễ hội té nước Songkran

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 13/04/2015 18:47 GMT+7

Lễ hội té nước tại Thái Lan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lễ Hội té nước hay còn gọi là lễ hội Songkran đã bắt đầu với nhiều hoạt động trải rộng trên khắp đất nước Thái Lan.

Kéo dài từ ngày 13 - 15/4, Songkran được coi là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Thái Lan. Điểm dễ thấy ở các buổi lễ hội này là bạn sẽ bị té nước, bắn súng phun nước vào người, hành động này nhằm tỏ lòng kính trọng với Đức Phật. Dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Ở nhiều nơi mọi người còn rắc bột vào nhau, với mong muốn tẩy rửa những tội lỗi trong năm cũ.

Lễ hội té nước Songkran được tổ chức ở khắp nơi trên đất nước Thái Lan. Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại có cách tổ chức, hoạt động khác nhau. Sôi nổi nhất và vui nhất vẫn là ở thủ đô Bangkok.

Một số nước như Myanmar, Lào và Campuchia cũng tổ chức lễ hội té nước vào dịp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước