Trung Quốc: Số trẻ được sinh ra đạt mức kỷ lục trong 16 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/01/2017 15:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Huffingtonpost)

VTV.vn- Ủy ban Y tế và KHHGĐ Trung Quốc vừa thông báo, số trẻ sinh trong năm 2016 của nước này đã đạt mức kỷ lục 17,86 triệu trẻ - mức cao nhất trong 16 năm qua.

Ủy ban này cũng cho biết, số trẻ sinh ra là con thứ hai cũng đã tăng mạnh, tới 45% so với hồi năm 2015. Đây là kết quả của việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách 1 con, vốn áp dụng trong nhiều thập kỷ trước đó.

Hiện xã hội nước này đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh, gây hậu quả tiêu cực lên lực lượng lao động. Do vậy, Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng, số trẻ sinh ra là con thứ hai sẽ tăng thêm khoảng 3 triệu bé mỗi năm từ nay đến 2020.

Tại sao nhiều gia đình không muốn sinh con thứ hai? Tại sao nhiều gia đình không muốn sinh con thứ hai?

VTV.vn - Bài toán chi phí là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các gia đình không muốn sinh con thứ hai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước