Tục bó chân cổ xưa của Trung Quốc là do công việc?

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Gần đây có một lý thuyết mới gây ngạc nhiên được các nhà khoa học đại học Standford, Mỹ đưa ra: Tục bó chân của Trung Quốc là để phục vụ cho công việc.

Theo cuốn sách được Đại học Stanford xuất bản, bó chân là cách giữ các cô gái trẻ không đi ra ngoài để ở nhà làm các công việc thủ công như dệt vải, khâu vá quần áo hay may giày.

Lý thuyết này cũng cho rằng tục bó chân chỉ dần mai một khi tại Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những nhà máy công nghiệp sản xuất hàng loạt các sản phẩm như vậy. Hiện lý thuyết này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong giới lịch sử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước