Văn hóa uống cà phê tại Myanmar

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/02/2015 17:17 GMT+7

Văn hóa uống cà phê đã có từ lâu tại Myanmar. Khi chế độ quân sự vẫn còn nắm quyền, cà phê đã từng được coi là đồ uống xa xỉ chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu và người nước ngoài.

Sau khi kinh tế mở cửa, sự du nhập của những quán cà phê mới mang đến nhiều cơ hội thưởng thức tách cà phê thơm ngon cho người dân địa phương.

Không chỉ có những vị khách nước ngoài mà ngày càng nhiều tầng lớp trung lưu Myanmar sẵn sàng bỏ thêm chút tiền để có thể tận hưởng ly cà phê mới pha, truy cập vào Internet miễn phí và không gian yên bình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước