1 tỷ người châu Á thuộc đối tượng dễ bị tổn thương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/03/2017 22:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Supply Chain Asia

VTV.vn - Trên 1 tỷ người lao động khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang làm các công việc được coi là dễ bị tổn thương.

Đây là số liệu vừa được đưa ra trong Hội thảo "An sinh xã hội hướng tới phát triển bền vững và tương lai tươi sáng cho mọi người" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Báo cáo cũng đưa ra những con số đáng chú ý như có tới 80% dân số trong khu vực chưa được chăm sóc y tế đầy đủ, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương chưa được hưởng lợi nhiều từ hệ thống an sinh xã hội quốc gia, nữ được hưởng lợi ít hơn nam.

Theo số liệu năm 2015, châu Á - Thái Bình Dương hiện có 4,1 tỷ người, trong đó hơn nửa số đó trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, khu vực này cũng bao hàm nhóm dân số dễ bị tổn thương chiếm số lượng lớn như hàng trăm triệu người khuyết tật, hàng trăm triệu nguời cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước