124 người di cư đã được đưa từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 12:59 GMT+7

VTV.vn - Trong đợt trục xuất người di cư lần thứ 2, ngày 8/4, 124 người di cư đã được đưa từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ.

Đợt trục xuất này diễn ra 4 ngày, sau đợt trục xuất đầu tiên theo thỏa thuận "1 đổi 1" giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiếc thuyền chở 45 người di cư từ đảo Lesbos của Hy Lạp đã cập cảng Dikili của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chiếc thuyền thứ 2 chở theo 79 người cũng đã cập cảng này trong đêm qua. Hầu hết những người di cư được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ là đàn ông, và phần đông mang quốc tịch Pakistan. Không có ai trong số này mang quốc tịch Syria.

Theo thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ, người tị nạn vào Hy Lạp bất hợp pháp từ ngày 20/3 sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Với mỗi trường hợp người Syria bị trả về như vậy, EU sẽ phải tiếp nhận một trường hợp có đủ điều kiện tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài cơ chế "một đổi một", EU phải hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỷ euro để cải thiện điều kiện sống cho khoảng 2,7 triệu người tị nạn Syria đang ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước