29 người bị ngộ độc trà tại Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/07/2017 12:05 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy có chất độc trong mẫu trà và hiện mặt hàng này cũng đã được niêm phong.

Ít nhất 29 người ngày hôm qua (23/7) đã phải nhập viện tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ sau khi bị ngộ độc trà.

Trong số những người bị ngộ độc có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Mirzapur, sau khi người dân địa phương đến một quán trà và bắt đầu có dấu hiệu bị tiêu chảy trong vòng 30 phút sau khi uống trà ở đây.

Cảnh sát địa phương cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy có chất độc trong mẫu trà và hiện mặt hàng trên đã đuợc niêm phong. Một cuộc điều tra đang đuợc tiến hành đối với chủ quán trà.

Phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm Phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm Hơn 500 công nhân ngộ độc ở An Giang: Do thức ăn nhiễm khuẩn Hơn 500 công nhân ngộ độc ở An Giang: Do thức ăn nhiễm khuẩn Nhận biết và xử trí ngộ độc do hải sản chứa độc tố Nhận biết và xử trí ngộ độc do hải sản chứa độc tố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ngộ độc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước