3 tờ báo giấy Australia cắt giảm 120 việc làm

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 16:35 GMT+7

Fairfax Media đã cắt giảm 120 việc làm ở 3 tờ báo lớn của Australia. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 16/3, công ty truyền thông lớn nhất Australia Fairfax Media đã tuyên bố cắt giảm 120 việc làm ở 3 tờ báo lớn của nước này.

Theo đó, 120 nhân viên toàn thời gian làm ở 3 tờ báo giấy là The Australian Financial Review, The Age và tờ báo 185 năm tuổi Sydney Morning Herald sẽ phải nghỉ việc. Fairfax đã cắt giảm 1.900 việc làm, tương đương với 1/5 nhân viên của công ty vào năm 2012 và tiếp tục thực hiện việc cắt giảm nhân viên.

Việc cắt giảm nhân viên trên thể hiện áp lực lên ngành in ấn toàn cầu. Không chỉ các tờ báo truyền thống ở Australia phải cắt giảm nhân viên trong bối cảnh bị lấn át bởi các hình thức truyền thông kỹ thuật số, các tờ báo lớn của Anh, Mỹ cũng phải đối diện với nguy cơ tương tự.

Newsweek khai tử bản báo giấy Newsweek "khai tử" bản báo giấy

Tạp chí Newsweek danh tiếng gần một thế kỷ qua đối với độc giả Mỹ và thế giới thông báo sẽ phát hành số cuối cùng vào ngày 31/12, sau đó chuyển hoàn toàn sang báo điện tử. Việc tạp chí danh tiếng này đình bản là hệ quả tiếp theo đối với số phận của các tờ báo in trong kỷ nguyên số.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước