30 quốc gia OECD ký kết thỏa thuận về chống thất thu thuế

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/01/2016 17:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: news.yahoo.com)

VTV.vn - Hơn 30 quốc gia thuộc OECD đã ký kết một thỏa thuận tăng cường các biện pháp nhằm buộc các tập đoàn đa quốc gia phải nộp thuế tại ngay nơi họ đang hoạt động.

Mỗi năm trên thế giới có từ 100 - 240 tỷ USD tiền thuế bị thất thu do các tập đoàn đa quốc gia sử dụng chiêu thức lách luật để trốn thuế. Số tiền này chiếm khoảng 4 - 10% tổng thu thuế toàn cầu.

Đối tượng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là các tập đoàn đa quốc gia sử dụng cơ chế "tối ưu hóa tài chính", lợi dụng các “thiên đường” thuế để tránh phải nộp thuế tại nước sở tại. Theo quy định của thỏa thuận mới, các tập đoàn đa quốc gia sẽ phải khai báo về doanh thu và mức thuế họ đóng tại mỗi quốc gia. Các thông tin này sau đó sẽ được cơ quan thuế vụ các nước chia sẻ.

Việc trao đổi thông tin này sẽ được bắt đầu từ năm 2017. Hiện Mỹ, nước thành viên chủ chốt của OECD, vẫn chưa ký thỏa thuận này. Tuy nhiên, Washington dự định sẽ ký kết thỏa thuận này trong tương lai gần.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước