36 quốc gia trên thế giới đối mặt với sức ép về nước

Anh Đào (VTV9)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 09:02 GMT+7

(Ảnh: navajowater.org)

VTV.vn - Theo báo cáo của UNICEF, 36 quốc gia trên thế giới hiện đang phải đối mặt với sức ép cực lớn về nước, trong đó, nhu cầu về nước vượt xa khả năng tái tạo nguồn cung.

Theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện có khoảng 1/3 số quốc gia trên thế giới bị thiếu nước và đến năm 2025, con số này sẽ là 2/3 với khoảng 35% dân số thế giới. Bên cạnh đó, hiện có khoảng 130 triệu người đang phải đối mặt với việc dùng nước bị nhiễm Arsen với nồng độ cao hơn nồng độ cho phép 10 mg/lít. Vì vậy, vai trò của nước sạch với đời sống là vô cùng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, theo dự báo của Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC), đến năm 2030, lượng nước trên toàn cầu giảm đến 40%. Điều này sẽ tác động lớn đến sinh hoạt, sản xuất lương thực, vệ sinh và sức khỏe cộng đồng cũng như 98% hoạt động sản xuất điện năng trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước