6 nước ASEAN hợp tác chống khủng bố

VTV8-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 19:23 GMT+7

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Indonesia. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Sáu quốc gia thành viên ASEAN đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo nhằm tăng cường hợp tác đối phó khủng bố.

Theo thỏa thuận, các quan chức cấp cao sẽ nhóm họp mỗi 2 tuần để trao đổi thông tin nhằm thành lập cơ sở dữ liệu chung về các nhóm cực đoan trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, thỏa thuận sẽ giúp phòng ngừa những biến cố như vụ các tay súng nổi dậy chiếm đóng thành phố Marawi ở Philippines vào năm 2017 cũng như ngăn chặn nguy cơ Đông Nam Á "trở thành giống Trung Đông". 

Sắp tới, nhóm 6 nước này dự định kêu gọi các nước khác trong khối ASEAN cũng như Mỹ, Australia và Nhật Bản tham gia thỏa thuận.


Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Mỹ chống khủng bố ở Syria Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Mỹ chống khủng bố ở Syria Ai Cập và Mỹ hợp tác chống khủng bố Ai Cập và Mỹ hợp tác chống khủng bố EU – ASEAN hợp tác chống khủng bố EU – ASEAN hợp tác chống khủng bố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước