7.500 người Trung Quốc tử vong mỗi ngày do ung thư

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/01/2016 14:41 GMT+7

Ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gây ung thư tại Trung Quốc. (Ảnh: ATI)

VTV.vn - Tại Trung Quốc, trung bình mỗi ngày có 7.500 người tử vong do ung thư.

Con số đáng báo động này vừa được công bố trong một báo cáo do Hiệp hội Ung thư Mỹ phối hợp với Trung tâm Ung thư quốc gia Trung Quốc thực hiện.

Theo báo cáo này, số ca nhiễm ung thư mới tại Trung Quốc vào năm ngoái là hơn 4.290.000, có nghĩa mỗi ngày có gần 12.000 ca nhiễm. Trong số đó, gần 2,8 triệu người đã tử vong do ung thư, trung bình mỗi ngày có 7.500 trường hợp tử vong. Kể từ năm 2006, số ca tử vong do ung thư tại Trung Quốc đã tăng tới 74%.

Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng: Nam giới Trung Quốc mắc nhiều bệnh như: Ung thư phổi, dạ dày, gan, thực quản và ruột; còn nữ giới phần lớn bị ung thư vú. Nguyên nhân của tình trạng này là do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi người dân Trung Quốc trong năm qua phải hứng chịu tình trạng khói mù nghiêm trọng cũng như việc sử dụng nhiều than và chất đốt trong nhà. Ngoài ra, 1/4 số ca ung thư của Trung Quốc là do hút thuốc lá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước