900 triệu dân Ấn Độ chưa biết truy cập Internet

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 16:35 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của Pew, có đến 900 triệu người dân, tức là khoảng ¾ dân số Ấn Độ, vẫn chưa biết truy cập Internet.

Theo thống kê của Pew, chỉ có 22% số người trưởng thành ở Ấn Độ sử dụng Internet. Trong khi con số này ở Trung Quốc hay Brazil là khá cao, 60%.

Nguyên nhân được Pew chỉ ra là do hệ thống cơ sở hạ tầng để kết nối Internet ở Ấn độ vẫn còn kém, có rất ít điểm Wifi miễn phí. Ngoài ra có đến 75% dân số Ấn Độ vẫn chỉ thu nhập ít hơn 74 USD, khoảng 1,6 triệu/tháng. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ Internet vẫn đang là một điều xa xỉ đối với nhiều người dân nước này

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước