95% dân số thế giới hít thở không khí "bẩn"

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 15:58 GMT+7

VTV.vn - Hơn 95% dân số thế giới đang hít thở bụi bẩn và các tác nhân gây bệnh hô hấp hàng ngày.

Đây là báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Tác động Sức khỏe HEI có trụ sở tại Mỹ về tình trạng ô nhiễm không khí. Báo cáo cho biết, ô nhiễm môi trường đã tước đi sinh mạng của hơn 6,1 triệu người mỗi năm, trong đó hơn 1,7 triệu nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi. 

Tài liệu cho biết, việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm cũng dẫn đến đột quỵ, đau tim, ung thư phổi và các bệnh phổi mãn tính khiến nhiều người tử vong sớm. Đây đồng thời là tác nhân gây tử vong đứng thứ 4, sau các nguyên nhân như cao huyết áp, chế độ ăn uống không lành mạnh và hút thuốc lá. 

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng tinh trùng Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng tinh trùng

VTV.vn - Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng tinh trùng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước