Afghanistan: Đánh bom liều chết đẫm máu nhất kể từ năm 2011

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 24/11/2014 14:52 GMT+7

Binh lính Afghanistan có mặt tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 23/11 tại một trận thi đấu bóng chuyền ở miền Đông Afghanistan.

Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước này kể từ năm 2011.

Giới chức địa phương cho biết vụ đánh bom xảy ra ở quận Yahya Khel thuộc tỉnh Paktika, khi kẻ tấn công trà trộn vào đám đông hàng trăm khán giả đang theo dõi trận thi đấu và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người.

Đa số nạn nhân là trẻ em. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra vụ việc.

Tổng thống Afghanistan đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng liên quan tổ chức điều trị và chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan thông qua Hiệp định an ninh song phương với Mỹ và NATO, cho phép quân đội nước ngoài ở lại quốc gia này để hỗ trợ lực lượng Chính phủ trong bối cảnh các cuộc tấn công của phiến quân Taliban vẫn đang diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước