Afghanistan: Taliban tấn công tòa nhà chính quyền

Minh Chi-Thứ sáu, ngày 05/09/2014 05:00 GMT+7

Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 24 người thiệt mạng và 150 người bị thương sau khi các tay súng của phong trào Taliban tại Afghanistan phối hợp tấn công các tòa nhà văn phòng chính quyền ở thành phố Ghazni, miền Đông Afghanistan hôm 4/9.

Phiến quân Taliban đã kích hoạt ba chiếc xe gắn bom tại tòa nhà của Cơ quan tình báo Afghanistan và văn phòng Bộ Thông tin và Văn hóa gần đó.

Sau các vụ nổ, phiến quân đã xông vào bên trong các tòa nhà và đấu súng với lực lượng an ninh. Cuộc giao tranh nói trên đã kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Theo Phó cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, số người thương vong hầu hết là dân thường.

Afghanistan đã phải chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ giữa tháng 5, giữa lúc lực lượng an ninh Kabul được đánh giá chưa đủ lực tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh từ NATO.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước