Afghanistan và Pakistan hàn gắn quan hệ

Thồ sự VTV-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 11:24 GMT+7

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tới thăm Pakistan ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Ngày 15/11, Pakistan và Afghanistan cam kết bắt đầu một kỷ nguyên hợp tác kinh tế mới với việc Tổng thống Afghanistan tuyên bố rằng 3 ngày hội đàm đã chấm dứt 13 năm bất đồng.

Tổng thống Afganistan Ghani và Thủ tướng Pakistan Sharif cho biết, việc hợp tác trong lĩnh vực kinh kế và năng lượng sẽ tạo ra nền tảng an ninh tốt hơn tại khu vực gặp nhiều rắc rối này, trong bối cảnh các lực lượng tác chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ chỉ huy đã rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến chống Taliban kéo dài hơn 1 thập kỷ.

Trước đó, hai bên đã nhất trí thúc đẩy thương mại hai chiều từ 2,5 tỷ USD hiện tại lên 5 tỷ USD trong 2 hoặc 3 năm tới.

Thủ tướng Sharif cũng cho rằng, hai quốc gia đều phải đẩy lùi những thách thức bao gồm chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Quan hệ Afghanistan và Pakistan đã bị tổn hại do hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về hành động chứa chấp quân nổi dậy chống Chính phủ, những kẻ tràn qua biên giới và tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước