Amsterdam – thành phố có mật độ bảo tàng cao nhất thế giới

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 11/12/2014 17:50 GMT+7

Không phải New York, Paris hay London, thành phố Amsterdam (Hà Lan) mới là nơi có mật độ bảo tàng dày đặc nhất trên thế giới.

Theo đó hơn 60 bảo tàng tại thành phố Amsterdam (Hà Lan) mang rất nhiều chủ đề đa dạng như: Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng hội họa, Bảo tàng bia Heineken, Bảo tàng tra tấn…

Tại Amsterdam, khách đến tham quan các bảo tàng không chỉ dừng ở việc ngắm nhìn hiện vật, mà được hưởng nhiều trải nghiệm và dịch vụ độc đáo. Điển hình như khi xếp hàng tại các bảo tàng Amsterdam, du khách sẽ được mời một ly chocolate nóng cho ngày lạnh hoặc được tặng áo mưa nếu trời ẩm ướt.

Nhờ vậy mà trong 2 năm qua, mặc dù Chính phủ Hà Lan cắt giảm mức trợ cấp với hoạt động bảo tàng nhưng số lượng khách tham quan đến với các bảo tàng tại Amsterdam vẫn tăng cao với 11,7 triệu lượt người trong năm 2013 và 9,9 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước