Ấn Độ: 79 người thiệt mạng do sét đánh trong hai ngày

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2016 19:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 79 người đã thiệt mạng do bị sét đánh ở ba bang của nước này trong hai ngày qua.

55 người thiệt mạng ở bang Bihar, 10 người thiệt mạng ở bang Jharkhand và ở bang Madhya Pradesh là 16 người. Hầu hết những người này bị sét đánh khi đang việc trên các cánh đồng.

Sét là hiện tượng thường xảy ra trong mùa mưa bão tại Ấn Độ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, làm hàng nghìn người, phần lớn là nông dân thiệt mạng mỗi năm.

Sét đánh làm hơn 70 người bị thương tại Đức Sét đánh làm hơn 70 người bị thương tại Đức

VTV.vn - Ít nhất 71 người cũng bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng, sau khi bị sét đánh tại một lễ hội âm nhạc với sự tham dự của 90.000 người ở Mendig, miền Tây nước Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước